Mỹ: Quy định của TQ về đánh cá ở Biển Đông “tiềm ẩn nguy hiểm"

Mỹ đã gọi những biện pháp hạn chế đánh bắt cá mới của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là “hành động khiêu khích."
Mỹ: Quy định của TQ về đánh cá ở Biển Đông “tiềm ẩn nguy hiểm" ảnh 1Lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8001 của Việt Nam hôm 23/10/2012. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)

Hãng Reuters ngày 9/1 cho biết, Mỹ đã gọi những biện pháp hạn chế đánh bắt cá mới của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) là “hành động khiêu khích và tiềm ẩn mối nguy hiểm”.

Phát biểu tại cuộc họp báo, nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nhấn mạnh: “Việc thông qua những biện pháp hạn chế hoạt động đánh bắt cá của các nước khác tại những vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là hành động khiêu khích và tiềm ẩn mối nguy hiểm. Trung Quốc đã không đưa ra lời giải thích hay cơ sở nào chiểu theo luật pháp quốc tế cho những tuyên bố hàng hải trên phạm vi rộng lớn này.”

Tháng 11/2013, cơ quan lập pháp tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã thông qua các quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 yêu cầu tàu cá nước ngoài phải được cấp phép để đi vào vùng biển thuộc cái mà tỉnh này cho là quyền tài phán của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục