Mở rộng lệnh trừng phạt

Mỹ quyết định mở rộng lệnh trừng phạt đối với Iran

Mỹ vừa mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty Iran bị cáo buộc tài trợ việc phát triển và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa mở rộng lệnh trừng phạt Iran vì chương trình hạt nhân bị nghi ngờ của nước này, theo đó nhằm vào các công ty Iran bị cáo buộc tài trợ việc phát triển và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong một tuyên bố ngày 30/11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã đưa vào "sổ đen" 10 công ty Iran cùng năm giám đốc chấp hành của các công ty này.

Các công ty trên bị cáo buộc có liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Iran (Bank Mellat) và Hãng vận tải đường thủy quốc gia Cộng hòa Hồi giáo Iran, hai doanh nghiệp hiện đang chịu lệnh cấm vận của Mỹ vì bị tố cáo hỗ trợ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Iran kiểm soát những công ty này và sử dụng chúng để che giấu những "hoạt động phi pháp" cũng như né tránh các biện pháp trừng phạt của quốc tế. Những công ty được xác định gồm Công ty Năng lượng Pearl có trụ sở ở Malaysia do một chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước Iran làm chủ, cũng như một chi nhánh của công ty này ở Thụy Sĩ.

Tám công ty trên Đảo Man cũng bị nêu danh và bị tố cáo là bình phong cho hãng vận tải đường thủy quốc gia của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục