Mỹ quyết ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Ngày 3/8, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs khẳng định Mỹ sẽ "làm những gì phải làm" để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong cuộc họp báo ngày 3/8 tại thủ đô Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs khẳng định Mỹ sẽ "làm những gì phải làm" để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Gibbs từ chối bình luận cụ thể đối với một bài báo đăng trên tờ "Thời báo New York" nói rằng chính quyền Tổng thống Barack Obama đang thảo luận với Quốc hội Mỹ về việc xem xét ngừng nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ của Iran nếu Tehran từ chối đề xuất đối thoại về hạt nhân.

Mỹ và các đồng minh châu Âu cho rằng Iran có ý đồ bí mật phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng yêu cầu Iran ngừng hoạt động làm giàu urani, nguyên liệu sản xuất hạt nhân.

Liên quan đến vụ việc 3 người Mỹ mất tích, được cho là đã bị nhà chức trách Iran bắt giữ tuần trước trong một chuyến dã ngoại ở miền Bắc Iraq, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Iran cung cấp thông tin về ba người Mỹ trên.

Theo bà Hillary, các nhà ngoại giao Thụy Sĩ đại diện cho lợi ích của Mỹ ở Iran đang đề nghị các quan chức Bộ Ngoại giao Iran cung cấp thông tin chi tiết, song vẫn chưa nhận được sự xác nhận chính thức về vụ bắt giữ ba người Mỹ nói trên.

Ngoại trưởng Mỹ cũng yêu cầu Iran xác minh các thông tin về vụ việc trên và "trao trả ba công dân Mỹ ngay khi có thể".

Trước đó, một quan chức người Kurd cho biết ba người Mỹ bị bắt đã liên hệ với một đồng nghiệp và nói rằng họ vô tình đi lạc vào lãnh thổ Iran ngày 31/7 và bị binh sĩ bao vây.

Sau đó, kênh truyền hình nhà nước Iran đưa tin những người Mỹ này đã bị bắt giữ do không tuân theo cảnh báo của lực lượng biên phòng nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục