Mỹ ra bộ hướng dẫn nhằm tăng cường kỷ luật học đường

Mỹ đã công bố Bộ hướng dẫn kỷ luật học đường nhằm tăng môi trường sư phạm và cải thiện các quy định về kỷ luật trường học.

Ngày 8/1, Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp Mỹ đã phối hợp công bố Bộ hướng dẫn kỷ luật học đường nhằm tăng cường môi trường sư phạm và cải thiện các chính sách, quy định về kỷ luật trong các trường học.

Thông cáo do hai bộ trên công bố cùng ngày cho biết Bộ hướng dẫn kỷ luật học đường sẽ giúp các chính quyền địa phương và các trường học điều chỉnh chính sách, nhằm cải thiện môi trường sư phạm và đảm bảo những chính sách này phù hợp với luật pháp liên bang.

Thời gian qua, mặc dù tình trạng bạo lực học đường nhìn chung đã giảm nhưng rất nhiều trường học ở Mỹ vẫn gặp khó khăn trong việc kiến tạo môi trường an toàn và tích cực cho học sinh, sinh viên.

Trước thực trạng này, hai Bộ Giáo dục và Tư pháp khuyến cáo các trường học nên xây dựng môi trường học đường thân thiện, không phân biệt đối xử giữa các học sinh, sinh viên. Việc xây dựng môi trường học đường an toàn và tích cực sẽ tạo động lực thúc đẩy kết quả học tập của học sinh, sinh viên; đồng thời thu hẹp mức độ chênh lệch về thành tích học tập của các em.

Phát biểu sau khi công bố Bộ hướng dẫn kỷ luật học đường mới, Bộ trưởng Giáo dục Arne Duncan khẳng định: "Không thể dạy và học hiệu quả nếu các em sinh viên không cảm thấy an toàn tại trường.

Theo Bộ trưởng Duncan, những chính sách kỷ luật mới sẽ giúp tạo môi trường học tập an toàn hơn mà không đặt nặng vấn đề lưu ban hay đuổi học. Các trường cần hiểu rõ về các quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; tránh thực thi kỷ luật không công bằng. Đây là “bước đi đúng hướng” nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục