Mỹ rút lại tuyên bố về việc Ai Cập, UAE không kích ở Libya

Tối 26/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút lại tuyên bố trước đó nói rằng Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đứng đằng sau các vụ không kích ở Libya.
Mỹ rút lại tuyên bố về việc Ai Cập, UAE không kích ở Libya ảnh 1Các tay súng phiến quân Hồi giáo Fajr Libya kiểm soát cổng vào sân bay Tripoli ngày 24/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, tối 26/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút lại tuyên bố trước đó nói rằng Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đứng đằng sau các vụ không kích nhằm vào phiến quân Hồi giáo ở Libya.

Trong một tuyên bố, bộ trên giải thích rằng những bình luận về Libya "nhằm ám chỉ tới các nước được cho là có liên quan chứ không nhắm tới họ (Ai Cập và UAE)."

Trong một cuộc họp báo thường kỳ trước đó, nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Chúng tôi được biết rằng các cuộc không kích trong mấy ngày gần đây ở Libya là do UAE và Ai Cập tiến hành."

Trước đó, tờ New York Times đưa tin hai đồng minh của Mỹ này đã hành động mà không tham vấn Washington và rằng các quan chức Ai Cập đã nói với các nhà ngoại giao Mỹ rằng Cairo không liên quan tới vụ việc này.

Ai Cập đã bác bỏ tiến hành các vụ không kích cũng như có các hoạt động quân sự khác ở Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục