Mỹ sa thải nhân viên cứu hỏa do cắt giảm ngân sách

Việc cắt giảm ngân sách tự động buộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cắt giảm 500 nhân viên và 50 xe cứu hỏa, tương đương 5% lực lượng ban đầu.
Các khoản cắt giảm ngân sách tự động sẽ làm suy yếu khả năng quản lý và đối phó với nạn cháy rừng. Đây là cảnh báo của giới chức Mỹ, đưa ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng nước này đang lên kế hoạch ứng phó với mùa cháy rừng được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng sắp tới.

Ngày 13/5, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack cho biết việc cắt giảm ngân sách tự động đã buộc bộ này phải cắt giảm 500 nhân viên và 50 xe cứu hỏa, tương đương 5% lực lượng ban đầu.

Theo quan chức trên, Bộ Nông nghiệp Mỹ đang phải dựa ngày càng nhiều vào cộng đồng dân cư địa phương trong công tác phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ cháy rừng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Sally Jewell khẳng định cắt giảm ngân sách sẽ hạn chế khả năng ứng phó của bộ này trước các vụ cháy rừng. Bà cho biết Bộ Nội vụ đã phải cắt giảm nhân viên, chủ yếu là các nhân viên bảo vệ công viên và nhân viên làm việc theo mùa có nhiệm vụ tham gia chữa cháy.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ cảnh báo, với lượng mưa thấp và nhiệt độ trung bình cao hơn mọi năm, khu vực miền Tây nước này trong năm nay sẽ có số vụ cháy rừng cao hơn mức trung bình.

Nhằm đối phó với nạn cháy rừng, Bộ Nông Nghiệp Mỹ đã tăng gấp đôi ngân sách cho công tác nghiên cứu về công nghệ hạt giống và quản lý nguồn nước, đồng thời thực hiện các biện pháp chống xói mòn đất và tăng cường hiệu quả của nguồn nước.

Theo các số liệu thống kê, trong năm 2012, "giặc lửa" đã thiêu rụi 3,8 triệu hécta rừng và phá hủy hơn 4.400 công trình ở miền Tây và Trung Tây nước Mỹ. Biến đổi khí hậu, hạn hán và nhiệt độ tăng cao được cho là các nguyên nhân gây cháy rừng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục