Mỹ: Sân bay Alaska mở cửa trở lại sau vụ máy bay bị đe dọa đánh bom

Chiếc máy bay vận tải của hãng hàng không China Air trong hành trình tới Đài Bắc (Đài Loan), đã phải chuyển hướng do nhận được một cuộc điện thoại đe dọa đánh bom.
Một chiếc máy bay vận tải của hãng hàng không China Air hạ cánh tại sân bay Ted Stevens Anchorage. (Nguồn: ADN)
Một chiếc máy bay vận tải của hãng hàng không China Air hạ cánh tại sân bay Ted Stevens Anchorage. (Nguồn: ADN)

Ngày 2/5, sân bay quốc tế Ted Stevens Anchorage ở bang Alaska của Mỹ đã mở cửa trở lại, sau khi nhà chức trách phải đóng cửa không phận khu vực này trước đó cùng ngày do một máy bay vận tải đang trong hành trình tới châu Á bị đe dọa đánh bom và buộc phải chuyển hướng tới thành phố Anchorage.

Trong một thông báo, cảnh sát Anchorage cho biết chiếc máy bay vận tải của hãng hàng không China Air trong hành trình tới Đài Bắc (Đài Loan), đã phải chuyển hướng sau khi cất cách từ thành phố Seattle do một cuộc điện thoại đe dọa đánh bom được gọi tới.

[Sơ tán Phủ Tổng thống Áo do mối đe dọa đánh bom khủng bố]

Tuy nhiên, không có thiết bị nổ nào được tìm thấy. Các chuyến bay trở về Sân bay Quốc tế Ted Stevens Anchorage đã tạm thời bị hoãn trong sáng 2/5, các chuyến bay tới Anchorage bị chuyển hướng tới Sân bay quốc tế Fairbanks.

Chiếc máy bay vận tải đã được kiểm tra tại khu vực biệt lập và an toàn của sân bay Anchorage.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát Anchorage đã chỉ đạo điều tra và hiện đang tập trung truy tìm nguồn gốc lời đe dọa nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục