Mỹ sẵn sàng bỏ giai đoạn cuối của NMD ở châu Âu

Một quan chức Mỹ nói Washington sẵn sàng bỏ giai đoạn cuối của hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) ở châu Âu để nối lại đàm phán với Nga.
AFP, ngày 16/3, dẫn lời một quan chức Mỹ nói Washington sẵn sàng từ bỏ việc triển khai giai đoạn cuối cùng của hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) ở châu Âu, động thái góp phần khơi lại các cuộc đàm phán với Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí.

Quan chức nêu trên cho biết thêm việc Mỹ muốn "tái cơ cấu" chương trình phòng thủ tên lửa ở châu Âu là một phần của các kế hoạch được tuyên bố vào ngày 15/3 nhằm triển khai thêm các hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa ở Alaska để đối phó với những cuộc tấn công có thể xảy đến từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chương trình phòng thủ tên lửa ở châu Âu của Tổng thống Mỹ Barack Obama, hướng tới việc triển khai các tên lửa đánh chặn SM-3 ở biển và trên đất liền, sẽ được nâng cấp và phát triển trong bốn giai đoạn.

Giai đoạn cuối cùng là loại tên lửa đánh chặn tên lửa SM-3 IIB, với công nghệ tiên tiến hơn và có lực phóng mạnh hơn, sẽ được triển khai trong vòng 10 năm ở Ba Lan và có thể cả ở Romania. Tuy nhiên, giai đoạn cuối cùng này đang được cơ cấu lại do việc thắt chặt chi tiêu và thay đổi công nghệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục