Mỹ sẵn sàng các bước để duy trì phục hồi kinh tế

Chính phủ Mỹ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, kéo dài cắt giảm thuế với tầng lớp trung lưu nhằm duy trì sự phục hồi của nền kinh tế.
Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết đội ngũ cố vấn kinh tế đã cập nhật những bước đi tiếp theo nhằm duy trì sự phục hồi của nền kinh tế, bao gồm sự hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và kéo dài cắt giảm thuế đối với tầng lớp trung lưu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối tuần qua đã tổ chức cuộc hội nghị qua điện thoại với các cố vấn kinh tế hàng đầu để thảo luận về những số liệu kinh tế mới công bố, vốn làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ nền kinh tế lớn nhất thế giới này rơi vào một cuộc suy thoái mới.

Tham gia cuộc điện đàm có Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner và các cố vấn kinh tế của Nhà Trắng là Christy Romer và Larry Summers.

Các báo cáo công bố ngày 25/8 của Chính phủ Mỹ cho biết trong tháng 7/2010, tỷ lệ bán nhà ở mới dành cho một hộ gia đình đã tụt xuống mức thấp kỷ lục, trong khi lượng đơn đặt hàng đối với những hàng hóa dùng lâu cũng giảm mạnh, khiến nhiều người lo ngại về triển vọng phục hồi ảm đạm của nền kinh tế Mỹ.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nói: "Các cuộc thảo luận của Tổng thống Obama với các cố vấn tập trung vào những báo cáo kinh tế gần đây, cũng như các thị trường toàn cầu và tăng trưởng kinh tế."

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của chính quyền nói rằng các dữ liệu tăng trưởng kinh tế mới nhất là "các tin tức tích cực," song nhấn mạnh cần phải tiếp tục duy trì đà phục hồi kinh tế.

Quan chức này nói thêm: "Tổng thống Obama đang tập trung tiến hành các bước tiếp theo nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế, bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư vào những lĩnh vực của nền kinh tế có nhiều tiềm năng nhất tạo ra công ăn việc làm như năng lượng sạch."

Bộ Thương mại Mỹ cuối tuần qua công bố báo cáo cho biết, trong quý 2/2010, tăng trưởng kinh tế của Mỹ đã giảm xuống 1,6% so với mức 3,7% trong quý 1.

Chỉ số này thấp hơn nhiều so với dự báo 2,4% được chính phủ đưa ra trước đó nhưng vẫn cao hơn mức dự báo 1,4% của hầu hết các nhà kinh tế.

Ngay sau khi báo cáo của Bộ Thương mại được đưa ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke tuyên bố FED sẽ cân nhắc khả năng mua lượng chứng khoán với quy mô lớn nếu đà phục hồi kinh tế chậm chạp tiếp tục diễn ra và có dấu hiệu giảm phát.

Chủ tịch FED thừa nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế gần đây của Mỹ "kém mạnh mẽ hơn so với dự kiến," đồng thời cho rằng viễn cảnh là không chắc chắn và nền kinh tế vẫn dễ bị tổn thương trước những diễn biến bất ngờ.

Tuy nhiên, ông không cho rằng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào một cuộc suy thoái khác, bất chấp một loạt báo cáo ảm đạm về thị trường nhà đất và sản xuất trong tuần qua, đã làm dấy lên những lo ngại về sự phục hồi yếu kém của kinh tế Mỹ. Ông cũng cho rằng đầu tài kinh tế thế giới này sẽ tăng trưởng cao hơn trong năm tới.

Mặc dù không đưa ra một cam kết hành động cụ thể nào, nhưng Chủ tịch Bernanke nêu lên triển vọng về một đợt thu mua chứng khoán mới, mà có nhiều khả năng là các loại chứng khoán thế chấp hay các món nợ của chính phủ.

Ngoài ra, ông Bernanke cũng đề cập đến hai giải pháp khác; cung cấp thêm thông tin về những tuyên bố chính sách của FED về việc duy trì tỷ lệ lãi suất ở mức thấp kỷ lục và cắt giảm tỷ lệ lãi suất từ 0,25% hiện nay xuống còn 0%.

Các nhà đầu tư ngay lập tức đã có phản ứng tích cực đối với phát biểu của Chủ tịch FED. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 114 điểm trong phiên giao dịch sáng 27/9.

Các chỉ số chứng khoán khác cũng tăng như chỉ số Standard & Poor's 500 tăng 17,37 điểm, chỉ số Nasdaq tăng 34,94 điểm./.

Khắc Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục