Mỹ: Sáng kiến của Pháp là :chưa hợp thời điểm"

Mỹ: Sáng kiến của Pháp là "chưa hợp thời điểm"

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng đề xuất của Pháp về việc tổ chức một cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine hiện nay là "chưa hợp thời điểm."
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 6/6 đã "dội gáo nước lạnh" vào đề xuất của Pháp nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, cho rằng việc tổ chức một cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine hiện nay là "chưa hợp thời điểm."

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe đang ở thăm Washington, Mỹ, bà Clinton cho rằng vẫn còn quá sớm để xem xét một cuộc gặp như vậy.

Bà Clinton cho biết Mỹ hoàn toàn ủng hộ để hai bên trở lại bàn đàm phán, song cho rằng một cuộc đối thoại vào thời điểm hiện nay theo sáng kiến của Pháp có thể sẽ không hiệu quả do cả Israel và Palestine dường như chưa sẵn sàng trở lại đàm phán.

Cùng ngày, tại Washington, Ngoại trưởng Clinton cũng đã có các cuộc gặp riêng với trưởng đoàn đàm phán Israel Yitzhak Molcho và trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat.

Các cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel đã bị đình trệ từ tháng 9/2010 sau khi Israel từ chối gia hạn lệnh hoãn xây dựng các khu định cư mới ở Bờ Tây (vùng lãnh thổ Palestine mà nước này đang chiếm đóng).

Tuần trước, trong chuyến thăm khu vực Trung Đông, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe đã đề xuất chuyển hội nghị các nhà tài trợ quốc tế dự kiến diễn ra ở Paris cuối tháng Bảy tới thành một hội nghị hòa bình mở rộng nhằm giúp tái khởi động cuộc hòa đàm Palestine-Israel.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tán thành sáng kiến của Pháp. Phía Israel cho biết đang xem xét sáng kiến này, song khẳng định chỉ nối lại đàm phán khi Phong trào Fatah của ông Abbas hủy bỏ thỏa thuận hòa giải với Phong trào Hồi giáo Hamas.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng đã kêu gọi Israel và Palestine sớm quay lại bàn đàm phán. Ông Ban Ki-moon cho biết trong cuộc gặp tuần trước với Tổng thống Abbas ở Rome, Italy, ông đã hối thúc giới chức Palestine và Israel ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức.

Trong một diễn biến khác, Israel ngày 6/6 đã cáo buộc Syria dàn xếp vụ đụng độ đẫm máu giữa quân đội Israel và người biểu tình ủng hộ Palestine tại khu vực Cao nguyên Golan trên biên giới Syria-Israel, đồng thời lo ngại sẽ tiếp tục xảy ra các cuộc biểu tình tương tự trong những ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục