Mỹ sắp chuyển giao lô chiến đấu cơ F-16 cho Iraq sau khi trì hoãn

Iraq hy vọng sẽ nhận được những lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Mỹ trong mùa Hè này sau một thời gian dài bị trì hoãn vì cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS.
Mỹ sắp chuyển giao lô chiến đấu cơ F-16 cho Iraq sau khi trì hoãn ảnh 1Máy bay chiến đấu F-16. (Nguồn: Getty Images)

Một quan chức cấp cao của Iraq vừa cho biết Baghdad hy vọng sẽ nhận được những lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Mỹ trong mùa Hè này sau một thời gian dài bị trì hoãn vì cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quan chức yêu cầu giấu tên này nói rằng việc chuyển giao các máy bay F-16 là một sự kiện quan trọng đối với các lực lượng vũ trang Iraq, đồng thời cho biết thời gian giao hàng có thể diễn ra trong khoảng tháng 7-8/2015.

Thông tin trên được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama. Hai nhà lãnh đạo này đã hội đàm hôm 14/4.

Iraq đã đặt mua 36 chiến đấu cơ F-16 từ Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ với đơn giá 65 triệu USD/chiếc.

Tuy nhiên, đợt giao hàng đầu tiên tới căn cứ không quân Balad ở phía Bắc thủ đô Baghdad đã bị trì hoãn vì những quan ngại an ninh sau khi IS chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq. Mỹ lo ngại những vũ khí này có thể lọt vào tay phiến quân IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục