Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi tín hiệu nới lỏng rào cản thương mại công nghệ khi thông báo sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 sang Trung Quốc.
Quyết định này, đi kèm điều kiện thu phí trên mỗi sản phẩm, lập tức tạo hiệu ứng tích cực lên thị trường tài chính.
Ngay sau thông báo của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Hai (8/12), cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Nvidia đã tăng 1,2% trong phiên giao dịch ngoài giờ.
Trước đó, mã cổ phiếu này đã đóng cửa với mức tăng ấn tượng 3,16% nhờ những đồn đoán từ trang tin Semafor về khả năng thương vụ được thông qua.
Theo ông Trump, cơ chế xuất khẩu mới này không chỉ dành riêng cho Nvidia mà sẽ được áp dụng rộng rãi cho các ông lớn khác trong ngành chip AI như tập đoàn Advanced Micro Devices (AMD) và tập đoàn Intel. Hiện tại, Bộ Thương mại Mỹ đang gấp rút hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật của thỏa thuận.
Về mặt ngoại giao, Tổng thống Mỹ tiết lộ ông đã trực tiếp thông báo động thái này cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhận được phản hồi tích cực từ nước này. Đây được xem là bước đi cụ thể hóa thỏa thuận "đình chiến" trong cuộc chiến thương mại-công nghệ mà lãnh đạo hai nước đã đạt được tại Busan (Hàn Quốc) hồi cuối tháng 10/2025.
Giới quan sát tại Washington nhận định thông báo mới trên là một sự thỏa hiệp mang tính chiến lược của chính quyền ông Trump.
Một mặt, Mỹ muốn ngăn chặn kịch bản "cấm vận hoàn toàn" sẽ vô tình tạo điều kiện cho tập đoàn công nghệ Huawei chiếm lĩnh thị trường nội địa Trung Quốc. Mặt khác, Mỹ vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ bằng cách phân cấp công nghệ.
Ông Trump khẳng định trên Truth Social rằng các dòng chip tối tân nhất hiện nay là Blackwell và thế hệ kế tiếp Rubin sẽ không nằm trong thỏa thuận này, mà được ưu tiên dành riêng cho các khách hàng Mỹ để bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì vị thế dẫn đầu về AI.
Dù cánh cửa nhập khẩu đã mở hé, phản ứng thực tế từ phía Trung Quốc vẫn là một ẩn số. Bắc Kinh hiện duy trì thái độ cảnh giác cao độ về an ninh mạng. Hồi tháng Tám, cơ quan quản lý nước này từng triệu tập Nvidia để giải trình về nghi vấn "cửa sau" (backdoor) trên dòng chip H20.
Dù vậy, ông Chris McGuire, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, khẳng định Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ chấp nhận mua H200.
Theo ông, trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu đang nóng lên, việc từ chối một dòng chip vượt trội hơn mọi sản phẩm nội địa sẽ là hành động tự làm suy yếu chính mình./.