Mỹ sẽ có kỷ nguyên ngoại giao mới dưới thời Obama

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ ngày 13/1, bà Hillary Clinton, người được Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama đề cử chức Ngoại trưởng, cam kết mở ra một kỷ nguyên ngoại giao mới dưới thời ông Obama - một kỷ nguyên của sức mạnh ngoại giao và quân sự khéo léo.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ ngày 13/1, bà Hillary Clinton, người được Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama đề cử chức Ngoại trưởng, cam kết mở ra một kỷ nguyên ngoại giao mới dưới thời ông Obama - một kỷ nguyên của sức mạnh ngoại giao và quân sự khéo léo.

Cựu đệ nhất phu nhân Hillary khẳng định Washington cần áp dụng đường lối ngoại giao kết hợp khéo léo với sức mạnh quân sự để khôi phục lại vị thế của Mỹ trên trường quốc tế, đã phần nào bị xói mòn sau cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.

Bà Hillary nhấn mạnh bà và Tổng thống đắc cử Obama tin tưởng một chính sách đối ngoại có sự hài hòa giữa các nguyên tắc cơ bản và chủ nghĩa thực dụng, và linh hoạt sẽ sớm mang lại thành công cho nước Mỹ.

Theo bà, trong một số trường hợp, sức mạnh quân sự là cần thiết để bảo vệ người dân và các lợi ích của nước Mỹ. Song, bà cũng cảnh báo Mỹ không thể một mình đương đầu với những vấn đề của thế giới.

Đề cập tới Afghanistan và Iraq, bà Hillary tái khẳng định cam kết của ông Obama chú trọng tới Afghanistan và sẽ sớm rút lính Mỹ khỏi Iraq. Bà tuyên bố nước Mỹ sẽ có một chiến lược chống khủng bố tổng thể để tiêu diệt mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Về quan hệ với Nga, bà Hillary cam kết theo đuổi ''quan hệ hợp tác'' với Mátxcơva. Bà khẳng định chính quyền mới của Mỹ sẽ tìm kiếm một quan hệ hợp tác với Nga trong các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược, song trên cơ sở bảo vệ các giá trị của nước Mỹ và các chuẩn mực quốc tế.

Với Trung Quốc, cựu Đệ nhất phu nhân Hillary cho rằng cải thiện quan hệ với Bắc Kinh không phải là ''nỗ lực một chiều''. Bà nêu rõ các chính sách của Mỹ trong tương lai đối với Trung Quốc phụ thuộc vào những lựa chọn của Bắc Kinh đối với các vấn đề quốc tế cũng như trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục