Mỹ sẽ cung cấp thêm một tàu chiến cho Hải quân Philippines

Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp cho Philippines tàu chiến thứ 3, một phần trong gói hỗ trợ an ninh hàng hải trị giá nhiều triệu USD mà Washington dành cho Manila.
Mỹ sẽ cung cấp thêm một tàu chiến cho Hải quân Philippines ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama chuyến thăm soái hạm BRP Gregorio del Pilar của Hải quân Philippines. (Ảnh: AP)

Theo AFP, ngày 17/11, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp cho Philippines tàu chiến thứ 3. Đây là một phần trong gói hỗ trợ an ninh hàng hải trị giá nhiều triệu USD mà Washington dành cho Manila.

Nhà Trắng đưa ra thông cáo trên ngay sau khi Tổng thống Barack Obama đặt chân tới Philippines để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và sau khi ông có chuyến thăm soái hạm BRP Gregorio del Pilar của Hải quân Philippines.

Phát biểu tại thủ đô Manila sau chuyến thăm tàu, Tổng thống Obama cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao cho Philippines một tàu nghiên cứu để hỗ trợ hoạt động hàng hải và một tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ có một cam kết "vững chắc" đối với an ninh ở Philippines.

Ông Obama tuyên bố: "Chuyến thăm này của tôi nêu bật cam kết của Mỹ đối với an ninh của các vùng biển châu Á và tự do hàng hải," song ông không trực tiếp đề cập tới những tranh cãi với Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục