Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc về thương mại

Ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc trong việc thực thi các quy định thương mại.
Ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc trong việc thực thi các quy định thương mại nhằm đảm bảo hàng hóa Mỹ không bị rơi vào thế bất lợi khi cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Washington sẽ tự làm tổn thương mình nếu hủy bỏ các thỏa thuận thương mại hiện hành với Bắc Kinh.

Phát biểu tại cuộc gặp các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ở thủ đô Washington, Tổng thống Obama nêu rõ Mỹ sẽ giải quyết vấn đề tỷ giá với các đối tác kinh tế như Trung Quốc và cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại, đồng thời liên tục gây sức ép để Bắc Kinh và các nước khác mở cửa thị trường theo phương thức hai chiều.

Ông cho rằng một trong những thách thức mà giới chức nước này phải giải quyết trên phương diện quốc tế là các tỷ giá của đồng tiền và cách thức chúng phù hợp với nhau để đảm bảo rằng hàng hóa của Mỹ không bị tăng giá giả tạo trong khi hàng hóa các nước lại giảm giá giả tạo.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng đồng thời khẳng định chính quyền không muốn hủy bỏ các mối quan hệ thương mại đã thiết lập với Trung Quốc cũng như không có ý định áp dụng chính sách bảo hộ đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

Tổng thống Obama cảnh báo tự cô lập mình với thị trường này sẽ là một sai lầm.

Lâu nay một số nghị sĩ hàng đầu của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Obama và người tiền nhiệm George W.Bush đã làm ngơ trước việc Bắc Kinh định giá đồng Nhân dân tệ thấp hơn giá trị thật, tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp Trung Quốc khi làm ăn với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục