Mỹ sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về vấn đề Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nước này sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở Ba Lan trong hai ngày 13-14/2, nhằm thảo luận về tầm ảnh hưởng của Iran tại khu vực Trung Đông.
Mỹ sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về vấn đề Iran ảnh 1Lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền Trung Iran. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 11/1, trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nước này sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở Ba Lan trong hai ngày 13-14/2, nhằm thảo luận về tầm ảnh hưởng của Iran tại khu vực Trung Đông.

[Những cơ hội của Iran trước một Phương Tây chia rẽ]

Ông Pompeo nói: "Sẽ có hàng chục (lãnh đạo) các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại đây. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận vấn đề ổn định, hòa bình, tự do và an ninh ở Trung Đông, trong đó có một thành tố quan trọng là đảm bảo Iran không phải một nhân tố gây bất ổn."

Thông báo được Ngoại trưởng Pompeo đưa ra khi ông đang có chuyến công du khu vực nhằm trấn an các đồng minh của Mỹ, sau quyết định bất ngờ của Tổng thống Donald Trump rút toàn bộ lính Mỹ khỏi Syria, động thái làm bùng phát quan ngại rằng tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực có thể gia tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục