Mỹ sẽ dành cho Tunisia quy chế đồng minh chủ chốt ngoài NATO

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/5 tuyên bố ông có kế hoạch biến Tunisia thành một đồng minh chủ chốt ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Washington.
Mỹ sẽ dành cho Tunisia quy chế đồng minh chủ chốt ngoài NATO ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/5 tuyên bố ông có kế hoạch biến Tunisia thành một đồng minh chủ chốt ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Washington, động thái thừa nhận tiến bộ dân chủ tại quốc gia Bắc Phi này sau làn sóng Mùa Xuân Arab hồi năm 2011.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi, người đang có chuyến thăm Mỹ, ông Obama cho biết Washington sẽ cung cấp viện trợ ngắn hạn để Tunisia có thể hoàn tất các chương trình cải cách kinh tế của nước này.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Chính phủ Mỹ sẵn sàng xem xét dành cho Tunisia một khoản vay ưu đãi trị giá tới 500 triệu USD nếu khoản quỹ này là cần thiết cho nền kinh tế của Tunisia.

Tại cuộc gặp trên, Tổng thống Obama và người đồng cấp Essebsi cũng đã thảo luận về tình hình bất ổn ở Libya cũng như khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục