Mỹ: Sẽ đáp trả quân sự nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ đối mặt với "một phản ứng quân sự lớn" nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.
Mỹ: Sẽ đáp trả quân sự nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: AP)

Theo hãng AFP, ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ đối mặt với "một phản ứng quân sự lớn" nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến công du Hàn Quốc, ông Jim Mattis nhấn mạnh: "Đừng phạm sai lầm - bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ hoặc các đồng minh của chúng tôi sẽ bị đánh bại."

Bộ trưởng Jim Mattis cũng lưu ý rằng: "Bất cứ việc hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Triều Tiên sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự lớn, hiệu quả và mạnh vượt trội."

[Mỹ sẽ duy trì sức ép ngoại giao, kinh tế đối với Triều Tiên]

Ông Jim Mattis cho biết biện pháp ngoại giao là "hành động ưu tiên" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay song nhấn mạnh rằng "các nhà ngoại giao của chúng tôi hoạt động hiệu quả nhất khi được lực lượng quân sự đáng tin cậy hậu thuẫn."

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên do Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 hồi tháng trước và các vụ phóng thử tên lửa có khả năng bắn tới lục địa Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục