Mỹ sẽ duy trì liên minh vững chắc với Philippines

Ngoại trưởng Mỹ đã cam kết duy trì liên minh vững chắc với Philippines, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh chống khủng bố.
Ngày 12/11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm Philippines đã cam kết duy trì liên minh vững chắc với Philippines, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố và lực lượng Hồi giáo cực đoan được cho là đang sử dụng các chiến thuật giống lực lượng nổi dậy ở Iraq.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở thủ đô Manila với người đồng cấp Philippines Alberto Romulo, bà Hillary Clinton nhấn mạnh: "Mỹ cam kết là một đối tác và đồng minh vững chắc của Philippines".

Bà cũng khẳng định lại "Mỹ luôn sẵn sàng giúp đỡ Philippines trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan ".

Chuyến thăm Philippines hai ngày của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton diễn ra trong bối cảnh tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda không ngừng gây bạo lực ở miền Nam Philippines, nơi các cố vấn của lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang giúp huấn luyện binh sĩ Philippines.

Nhà chức trách Philippines cho biết hiện lực lượng Abu Sayyaf đã giảm xuống còn 300-400 tay súng, so với con số 1000 tay súng 8 năm trước đây, khi các cố vấn Mỹ đến Philippines bắt đầu huấn luyện binh sĩ.

Theo các nhà phân tích, sự trợ giúp về vũ khí và thông tin tình báo của Mỹ đã giúp quân đội Philippines bắt hoặc tiêu diệt được nhiều thủ lĩnh hàng đầu của Abu Sayyaf.

Tuy nhiên, các phần tử phiến quân trẻ hơn và cực đoan hơn đã lên thế chỗ những thủ lĩnh bị tiêu diệt, vì vậy tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn nghiêm trọng tại miền Nam Philippines, căn cứ của Abu Sayyaf.

Nhân chuyến thăm lần này, bà Hillary Clinton cũng thông báo Mỹ sẽ viện trợ bổ sung 5,2 triệu USD giúp Philippines khắc phục hậu quả đợt bão lũ vừa qua, ngoài khoản viện trợ 14 triệu USD đã cấp./."

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục