Mỹ sẽ giải mật kho urani làm giàu lần đầu tiên kể từ năm 1996

Ngày 31/3, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ đã đạt tiến triển trong việc cắt giảm kho urani làm giàu ở cấp độ cao và sẽ giải mật kho urani làm giàu của nước này lần đầu tiên kể từ năm 1996.
Mỹ sẽ giải mật kho urani làm giàu lần đầu tiên kể từ năm 1996 ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: uraniumrocks.com)

Ngày 31/3, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ đã đạt tiến triển trong việc cắt giảm kho urani làm giàu ở cấp độ cao và sẽ giải mật kho urani làm giàu của nước này lần đầu tiên kể từ năm 1996.

Tin cho biết tính đến cuối năm 2013, Mỹ sở hữu 586 tấn urani làm giàu ở cấp độ cao, giảm so với con số 741 tấn vào năm 1996.

Các nguyên liệu phân hạch như urani làm giàu ở cấp độ cao và plutoni phân rã có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân.

Nhà Trắng cho biết 42 tấn urani làm giàu ở cấp độ cao trong kho của nước này có thể pha trộn thành urani làm giàu ở cấp độ thấp hoặc loại bỏ, 45 tấn urani khác là nhiên liệu cho lò phản ứng đã qua sử dụng.

Tiết lộ trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 4 tại Washington nhằm ngăn chặn việc phổ biến hạt nhân và các cuộc tấn công hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục