Mỹ sẽ giải quyết quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về người Kurd

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ có thể giải quyết căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh quyết định của Washington về việc trang bị vũ khí cho các tay súng người Kurd ở Syria.
Mỹ sẽ giải quyết quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về người Kurd ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong cuộc họp ở Washington, DC ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ có thể giải quyết căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh quyết định của Washington về việc trang bị vũ khí cho các tay súng người Kurd ở Syria.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm khu vực huấn luyện Pabrade ở Litva, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định: "Chúng tôi sẽ giải quyết bất kỳ mối quan ngại nào. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hỗ trợ an ninh cho họ tại khu vực biên giới miền Nam của nước này. Đó cũng chính là biên giới miền Nam của châu Âu, và chúng tôi sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ."


[Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ vũ trang cho các tay súng người Kurd]

Phát biểu trên của ông Mattis được đưa ra sau khi cùng ngày Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ chấm dứt chính sách cung cấp vũ khí cho lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria, nhấn mạnh rằng "không thể chấp nhận" việc một đồng minh thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn nhóm mà chính quyền Ankara coi là phiến quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục