Mỹ sẽ hỗ trợ Afghanistan chiến đấu với phiến quân

Mỹ cam kết hỗ trợ Afghanistan song nước này cần tăng lực lượng an ninh, tuyển mộ thêm binh sĩ quân đội để chiến đấu với phiến quân.
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại Kabul ngày 8/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Roberts Gates cho rằng Afghanistan cần tăng cường lực lượng an ninh, tuyển mộ thêm binh sĩ quân đội và cảnh sát để chiến đấu với phiến quân, song nhấn mạnh Mỹ cam kết hỗ trợ Afghanistan trong "nỗ lực dài hơi" này.

Tham gia cuộc họp báo với ông Gates sau hội đàm, Tổng thống Karzai cho biết sẽ phải mất từ 15-20 năm Afghanistan mới đủ khả năng tự chi trả phí tổn duy trì lực lượng an ninh đủ mạnh để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa nổi dậy.

Theo ông Karzai, trong vòng 5 năm tới các lực lượng an ninh Afghanistan sẽ đảm nhận vai trò tiên phong bảo vệ đất nước, nhưng Kabul rất cần sự hỗ trợ tài chính để trả lương và trang bị cho quân đội và cảnh sát.

Tổng thống Karzai cũng tái khẳng định cam kết chống tham nhũng. Tuy nhiên, ông cho biết cùng với nạn tham nhũng trong chính quyền Afghanistan cũng xuất hiện tham nhũng trong các dự án thầu quốc tế.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông đã thảo luận với Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Karl Eikenberry và Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO về việc cải thiện công tác giám sát tham nhũng đối với các nhà thầu dự án có vốn đầu tư của cộng đồng quốc tế.

Các nghị sĩ Afghanistan cho biết Tổng thống Karzai sẽ trình quốc hội danh sách nội các vào ngày 12/12 tới. Đây sẽ là phép thử đầu tiên đối với cam kết của Tổng thống Karzai về cải tổ chính phủ, trong bối cảnh dư luận quốc tế thúc giục ông bổ nhiệm những nhà cải cách vào nội các để xóa bỏ tình trạng tham nhũng. Ông Karzai cho biết ông sẽ công bố 40% danh sách nội các trong vài ngày tới, trong đó những bộ trưởng có thành tích tốt sẽ được giữ ở lại chính phủ.

Ông Gates là thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Afghanistan kể từ khi ông Obama tuyên bố quyết định tăng 30.000 quân đến chiến trường này nhưng sẽ giảm bớt vai trò quân Mỹ vào tháng 7/2011. Cả ông Gates và các quan chức chính quyền Obama đều nhận định thời hạn năm 2011 chỉ là khởi đầu cho quá trình Mỹ rút khỏi Afghanistan và sẽ phải mất ít nhất 2 hoặc 3 năm để hoàn tất.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 7/12 cam kết bổ sung 7.000 quân đến Afghanistan để hưởng ứng kế hoạch tăng quân của Tổng thống Mỹ. Hàn Quốc cũng thông báo có kế hoạch cử 350 quân đến Afghanistan vào năm 2010 để bảo vệ các nhân viên cứu trợ của Hàn Quốc tại nước này. Năm 2007, Hàn Quốc đã rút về nước toàn bộ 200 quân triển khai tại Afghanistan.

Chính quyền Obama hy vọng các đồng minh sẽ chi viện 10.000 quân nữa, như vậy, tổng số binh sĩ liên quân triển khai tại Afghanistan vào giữa năm 2010 sẽ lên tới hơn 140.000 quân. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen lo ngại năm 2010 thương vong đối với binh sĩ Mỹ tại Afghanistan sẽ gia tăng sau khi Washington bổ sung quân vào chiến trường này. Ông Mulen đánh giá đây sẽ là "một cuộc chiến đầy cam go".

Trong một diễn biến khác, chính quyền Afghanistan cho biết có 6 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của NATO ở miền Đông nước này sáng nay 8/12. Trong khi đó, NATO khẳng định các binh sĩ chỉ tiêu diệt 7 tay súng phiến quân và bắt sống 4 tay súng khác trong cuộc đột kích vào sào huyệt của một thủ lĩnh phiến quân đã chỉ huy một số vụ tấn công liều chết tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục