Mỹ sẽ hợp tác phòng thủ tên lửa với Hàn, Nhật

Ông Robert Gates cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản.
Theo nguồn tin nước ngoài, ngày 20/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản trước các động thái của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Trên chuyến bay tới Tokyo trong chuyến thăm Nhật Bản hai ngày, Bộ trưởng Gates cho biết Mỹ đang tìm kiếm biện pháp tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa với Nhật Bản.

Ông cũng cho biết Washington luôn ủng hộ tham vọng xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa riêng của Seoul trong bối cảnh những vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Ngày 12/10, Triều Tiên đã phóng 5 quả tên lửa tầm ngắn từ một căn cứ phóng tên lửa ở bờ biển phía Đông nước này, đồng thời tuyên bố cấm tàu đánh cá đi vào vùng biển phía Đông Triều Tiên trong thời gian từ ngày 10-20/11.

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, còn phía Nhật Bản cho đây là một hành động "đáng tiếc".

Ông Gates dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc vào ngày 21/10 sau chuyến thăm Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục