Mỹ sẽ hợp tác với Hàn Quốc trước khi hành động chống Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, người đang có chuyến thăm Hàn Quốc, tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với Seoul trước khi thực hiện các hành động chống Triều Tiên.
Mỹ sẽ hợp tác với Hàn Quốc trước khi hành động chống Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, người đang có chuyến thăm Hàn Quốc, tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với Seoul trước khi thực hiện các hành động chống Triều Tiên.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng nước chủ nhà Kang Kyung-wha ở Seoul, ông Mattis còn tái khẳng định mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, còn bà Kang thì ca ngợi thế phòng thủ chung mạnh mẽ cũng như khả năng răn đe của hai nước trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

[Hàn Quốc luôn xem xét áp đặt trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên]

Ngoài ra, bà Kang cũng đề nghị ông Mattis hợp tác để tổ chức thành công chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hàn Quốc dự kiến trong các ngày 7-8/11, còn ông Mattis thì cam kết sẽ tích cực giúp sức cho chuyến đi này.

Hai quan chức còn nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là thông qua cuộc gặp thường kỳ của các Bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước.

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã tới thăm khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên và tuyên bố Mỹ không muốn chiến tranh với Triều Tiên mà chỉ là phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục