Mỹ sẽ không ngừng không kích ở Afghanistan

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng James Jones ngày 10/5 tuyên bố Mỹ sẽ không ngừng các cuộc không kích ở Afghanistan như yêu cầu của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng James Jones ngày 10/5 tuyên bố Mỹ sẽ không ngừng các cuộc không kích ở Afghanistan như yêu cầu của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
 
Phát biểu trong chương trình "This Week" của đài truyền hình ABC, ông James Jones khẳng định lực lượng Mỹ sẽ không từ bỏ bất cứ hành động nào trong cuộc chiến ở Afghanistan và sẽ tiếp tục đưa ra các quyết định quân sự dựa trên các thông tin tình báo chính xác.
 
Ông Jones nhấn mạnh quân đội Mỹ "không thể chiến đấu với một tay bị trói chặt". Tuy nhiên, ông James Jones nói Mỹ "sẽ tăng gấp đôi nỗ lực để bảo đảm những dân thường vô tội không bị giết hại".
 
Trước đó, Tổng thống Afghanistan Karzai, trong chuyến thăm Mỹ, đã đề nghị Washington chấm dứt không kích trên lãnh thổ Afghanistan trong các cuộc tấn công Taliban, thay vào đó hỗ trợ nhà nước cũng như các lực lượng an ninh Afghanistan.
 
Tổng thống Karzai đưa ra yêu cầu trên sau khi quân đội Mỹ thừa nhận vụ không kích vào hai ngôi làng ở tỉnh Farah tại miền Tây Afghanistan tuần trước đã làm nhiều dân thường nước này thiệt mạng. Vụ không kích này đã gây phẫn nộ trong dư luận Afghanistan.
 
Có tin lực lượng Mỹ đã sử dụng đạn có chứa chất phốt pho trắng gây cháy trong vụ không kích trên. Một nhóm các nhà hoạt động xã hội đang tiến hành điều tra việc một số nạn nhân có nhiều dấu hiệu bị bỏng do chất phốt pho trắng.
 
Các bác sĩ của quân đội Mỹ cũng xác nhận họ đang điều trị cho một bé gái bị bỏng phốt pho trắng. Tuy nhiên, quân đội Mỹ ngày 10/5 đã phủ nhận cáo buộc trên, cho rằng các nạn nhân bỏng phốt pho trắng có thể là do đạn súng cối của Taliban./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục