Mỹ sẽ không tái triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/5 khẳng định nước này không có kế hoạch tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/5 khẳng định nước này không có kế hoạch tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ khi trả lời câu hỏi liên quan việc Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ hồi tuần trước thông qua một sửa đổi cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: "Như các vị đã biết, chính sách của chúng tôi vẫn là ủng hộ một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Do vậy, chúng tôi không có bất cứ kế hoạch nào về thay đổi chính sách đó."

 

Tuần trước, ông Chung Mong-joon, nghị sĩ của đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc, người mới đây tự tuyên bố sẽ ứng cử chức tổng thống, nói rằng Hàn Quốc cần có trở lại vũ khí hạt nhân của Mỹ để răn đe trước những đe dọa về hạt nhân từ Triều Tiên.

 

Năm 1991, Mỹ đã rút vũ khí hạt nhân khỏi Hàn Quốc, song từ đó đến nay, Washington luôn khẳng định sẽ bảo vệ đồng minh của mình, trong đó có việc để Hàn Quốc núp dưới cái ô hạt nhân của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục