Mỹ sẽ không tìm cách ép buộc lực lượng Iran rời khỏi Syria

Ngày 28/9, Đại diện đặc biệt Mỹ về Syria khẳng định Mỹ sẽ không tìm cách ép quân đội Iran rời khỏi Syria, hy vọng đến một lúc nào đó chính quyền Damascus không cần đến lực lượng này.
Mỹ sẽ không tìm cách ép buộc lực lượng Iran rời khỏi Syria ảnh 1Binh sỹ Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 28/9, Đại diện đặc biệt Mỹ về vấn đề Syria, ông James Jeffrey khẳng định nước này sẽ không tìm cách ép buộc quân đội Iran rời khỏi Syria.

Đồng thời, ông hy vọng đến một lúc nào đó chính quyền Damascus không cảm thấy cần đến lực lượng này.

[Mỹ: Syria bí mật phát triển các loại vũ hóa học mới và tinh vi]

Phát biểu với báo giới bên lề kỳ họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ông Jeffrey nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không buộc Iran rời khỏi Syria. Tôi nghĩ đến ngay cả Nga cũng không thể ép buộc Iran rời khỏi Syria bởi điều này nghĩa là phải sử dụng vũ lực, hành động quân sự."

Ông Jeffrey bày tỏ hy vọng rằng ở một thời điểm nào đó trong tiến trình chính trị, chính quyền Damascus sẽ không cảm thấy cần đến lực lượng Iran trên lãnh thổ Syria.

Bên cạnh đó, ông Jeffrey cho rằng tình hình tại tỉnh Idlib của Syria đã ổn định sau thỏa thuận của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục