Mỹ sẽ tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam

Mỹ cho biết trong thời gian tới sẽ tăng các nguồn học bổng nhằm tăng số lượng sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên sau đại học.
Trong thời gian tới, Mỹ sẽ tăng các nguồn học bổng nhằm tăng số lượng sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên sau đại học học bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học uy tín của Mỹ.

Thông tin này được đưa ra tại lễ ký kết "Báo cáo của nhóm chuyên trách về hợp tác giáo dục Việt Nam-Mỹ" ở Hà Nội ngày 30/9.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Mỹ sẽ tăng cường quan hệ hợp tác và trao đổi các chương trình liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng đồng thời tiến tới thành lập một trường đại học Việt-Mỹ tại Việt Nam.

Phía Mỹ cũng sẽ thúc đẩy xây dựng các chương trình đào tạo giúp sinh viên Việt Nam có được các kỹ năng cần thiết phục vụ công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước; kiểm định chất lượng giáo dục; hỗ trợ đào tạo tiếng Anh...

Cũng tại buổi lễ này, nhóm chuyên trách về hợp tác giáo dục Việt Nam-Mỹ đã báo cáo về những hoạt động cụ thể thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam-Mỹ từ khi Thứ trưởng Phạm Vũ Luận thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Thứ trưởng James K. Glasman thay mặt Bộ Ngoại giao Mỹ ký Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm chuyên trách (Task Force) về giáo dục ngày 25/6/2008 tại Washingon D.C.

Sau khi được thành lập, để triển khai các hoạt động, nhóm chuyên trách đã tổ chức 4 phiên họp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục