Mỹ sẽ tham gia thương lượng kiểm soát vũ khí

Chính quyền Mỹ tham gia các cuộc thương lượng của LHQ nhằm ký kết hiệp ước quốc tế về điều chỉnh buôn bán vũ khí thông thường.
Chính quyền của tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức thông báo cho Liên hợp quốc về việc nước này tham gia các cuộc thương lượng về kiểm soát vũ khí của Liên hợp quốc nhằm ký kết hiệp ước quốc tế về điều chỉnh buôn bán vũ khí thông thường.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Mỹ ủng hộ một hiệp ước mạnh với những tiêu chuẩn pháp lý ràng buộc cao nhất đối với việc chuyển giao quốc tế vũ khí thông thường nhưng với điều kiện các cuộc thương lượng được tiến hành theo quy chế đồng thuận để được tuân thủ rộng rãi.

Các nhà bình luận thời sự tại Liên hợp quốc đánh giá đây là sự thay đổi so với lập trường của chính quyền Mỹ thời tổng thống Bush kiên quyết chống các cuộc thương lượng tại Liên hợp quốc nhằm điều chỉnh buôn bán vũ khí thông thường lên tới 55 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu.

Mỹ hy vọng có thể sử dụng các cuộc thương lượng để ép các nước khác tuân thủ chế độ kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ như chế độ mà Mỹ đã áp đặt để kiểm soát xuất khẩu vũ khí thông thường của nước này.

Các chuyên gia thương lượng của Liên hợp quốc lo ngại điều kiện của Mỹ về sự đồng thuận có thể làm cho hiệp ước đạt được sẽ không đủ mạnh và như vậy, bất cứ nước nào cũng có quyền phủ quyết dự thảo hiệp ước này.

Các nước Argentina, Australia, Nhật Bản, Anh, Phần Lan, Costa Rica và Kenya đã dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi tiến hành các cuộc thương lượng chính thức về hiệp ước quốc tế về kiểm soát buôn bán vũ khí thông thường vào mùa Xuân năm 2010.

Dự thảo này cũng ủng hộ đề nghị của Mỹ về sự đồng thuận đối với quyết định của các cuộc thương lượng. Tuy nhiên, dự thảo này nhấn mạnh hiệp ước trên cũng có hiệu lực đối với việc buôn bán vũ khí thông thường trong đường biên giới quốc gia của mỗi nước.

Theo số liệu của cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, Mỹ hiện là nước xuất khẩu vũ khí thông thường lớn nhất thế giới. Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Mỹ lên tới 37,8 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng số hợp đồng bán vũ khí toàn cầu. Italy đứng thứ 2 với 3,7 tỷ USD và Nga đứng thứ 3 với 3,5 tỷ USD.

Liên hợp quốc bắt đầu các cuộc thương lượng về Hiệp ước kiểm soát vũ khí năm 2006 sau khi 153 nước bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết về vấn đề này tại cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Mỹ là nước duy nhất bỏ phiếu chống mặc dù nhiều nước xuất khẩu vũ khí lớn khác như Nga, Trung Quốc, Israel, Ai Cập... tỏ ra lạnh nhạt với Nghị quyết này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục