Mỹ sẽ thiết lập 5 căn cứ quân sự ở khu vực người Kurd tại Iraq

Mỹ dự tính sẽ thiết lập 5 căn cứ quân sự ở khu vực người Kurd tại Iraq như một phần trong thỏa thuận an ninh mà nước này đã ký với Chính phủ Khu vực người Kurd tại Iraq (KRG).
Mỹ sẽ thiết lập 5 căn cứ quân sự ở khu vực người Kurd tại Iraq ảnh 1Lực lượng quân sự Mỹ tại Iraq. (Nguồn: AP)

Một nguồn tin người Kurd ngày 18/7 tiết lộ Mỹ dự tính sẽ thiết lập 5 căn cứ quân sự ở khu vực người Kurd tại Iraq như một phần trong thỏa thuận an ninh mà nước này đã ký với Chính phủ Khu vực người Kurd tại Iraq (KRG). 

Nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết, một căn cứ sẽ được thành lập ở khu vực Atroush, hai căn cứ khác ở Harir, cùng hai căn cứ lớn nhất ở Erbil và Duhok.

Nguồn tin được dẫn lời nói: "Dựa trên biên bản ghi nhớ (MoU), người Mỹ sẽ trả lương cho các lực lượng Peshmerga cũng như huấn luyện và trang bị cho các lực lượng này trong 10 năm."

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14/7 đã ký kết MoU với Bộ các lực lượng Peshmerga của KRG nhân chuyến thăm Iraq của quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Elissa Slotkin./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục