Mỹ sẽ thúc đẩy hòa bình Trung Đông trong 2 năm

Mỹ đang có kế hoạch khởi động lại đàm phán hòa bình Israel-Palestine nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng về hòa bình trong 2 năm.
Nhật báo Maariv của Israel ngày 4/1 đưa tin Mỹ đang thúc đẩy một kế hoạch khởi động lại cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về hòa bình trong 2 năm và thỏa thuận về đường biên giới vĩnh viễn trong vòng 9 tháng.

Theo kế hoạch trên, Israel và Palestine sẽ ngay lập tức bắt đầu các vòng đàm phán, vốn bị trì hoãn trong thời gian diễn ra cuộc chiến tại dải Gaza cách đây 1 năm.

Theo báo trên, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak dự kiến sẽ hối thúc Tổng thống Palestine Mahmud Abbas chấp nhận kế hoạch nói trên trong cuộc hội đàm vào cuối ngày 4/1 tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh.

Mỹ, Ai Cập và Palestine chưa đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đã phản đối việc áp đặt thời hạn cho các cuộc đàm phán.

Trong cuộc gặp với cựu Thủ tướng Anh kiêm phái viên về Trung Đông Tony Blair, ông Lieberman nói : "Việc tổ chức cuộc đối thoại cởi mở và thẳng thắn với Palestine là rất quan trọng, song không thể đạt được thỏa thuận về biên giới vĩnh viễn trong vòng 9 tháng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục