Mỹ sẽ tiếp tục tăng viện trợ cho phe đối lập Syria

Tổng thống Mỹ Obama đã ra một sắc lệnh chính thức cho phép cung cấp viện trợ quân sự phi sát thương cho lực lượng đối lập Syria.
Theo Tân Hoa xã, ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra một sắc lệnh chính thức cho phép cung cấp viện trợ quân sự phi sát thương cho lực lượng đối lập Syria nhằm ngăn ngừa việc sử dụng và phổ biến vũ khí hóa học.

Theo sắc lệnh trên, Tổng thống Obama cho phép cung cấp đồ và dịch vụ phòng vệ cho phe đối lập Syria, các tổ chức thực hiện các chương trình viện trợ của Mỹ và các tổ chức quốc tế để giúp họ ngăn chặn việc sử dụng và phổ biến vũ khí hóa học của Syria.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney ngày 16/9 khẳng định lập trường của Chính phủ Mỹ đối với việc cung cấp viện trợ cho phe đối lập Syria, trong đó có cánh quân sự, vẫn không thay đổi.

[Thông tin đầu tiên về báo cáo vũ khí hóa học ở Syria]

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục tăng cường viện trợ đó.”

Trước đó cùng ngày, Liên hợp quốc đã công bố bản báo cáo xác nhận vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Ghouta, Syria hôm 21/8 “trên quy mô tương đối lớn gây ra nhiều thương vong, đặc biệt là trong dân thường, trong đó có nhiều trẻ em”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục