Mỹ sẽ tiếp tục thúc giục Cuba giải quyết vấn đề nhân quyền

Các nghị sỹ Mỹ cho biết Mỹ tiếp tục thúc Cuba về vấn đề nhân quyền và việc mở lại các kênh ngoại giao là cách tốt nhất thực hiện điều này.
Mỹ sẽ tiếp tục thúc giục Cuba giải quyết vấn đề nhân quyền ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Theo hãng AFP, phát biểu tại La Habana (Cuba), các nghị sỹ Mỹ ngày 19/2 cho biết Washington sẽ tiếp tục thúc giục Cuba về vấn đề nhân quyền của nước này, đồng thời cho rằng việc mở lại các kênh ngoại giao là cách tốt nhất để thực hiện điều này.

Nghị sỹ Jim McGovern, một thành viên trong đoàn nghị sỹ Mỹ đang ở thăm Cuba, cho biết hai bên đã trao đổi về lĩnh vực nhân quyền trong “một số trường hợp” trong chuyến thăm Cuba lần này.

Phát biểu với báo giới, ông McGovern nói: “Cách tốt nhất để thúc đẩy vấn đề nhân quyền là đẩy nhanh tiến trình thiết lập các đại sứ quán chính thức tại La Habana và Washington. Chúng tôi hiện có một mối quan hệ chín muồi hơn, trên thực tế chúng tôi đang thảo luận về những vấn đề này.”

Một nhóm gồm 9 nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ đang có mặt tại Cuba để thảo luận nhằm bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước. Phái đoàn trên do Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi dẫn đầu đã có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao Cuba, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez và trưởng đoàn đàm phán về các quan hệ với Mỹ Josefina Vidal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục