Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về chống chủ nghĩa cực đoan

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết vào ngày 18/2, Mỹ sẽ đăng cai tổ chức một hội nghị cấp cao bàn về cách thức chống “chủ nghĩa cực đoan bạo lực trên khắp thế giới.”
Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về chống chủ nghĩa cực đoan ảnh 1Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder. (Nguồn: mycentraloregon.com)

Theo AFP, ngày 11/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết vào ngày 18/2, Mỹ sẽ đăng cai tổ chức một hội nghị cấp cao bàn về cách thức chống “chủ nghĩa cực đoan bạo lực trên khắp thế giới” sau khi xảy ra các vụ tấn công tại Paris.

Phát biểu tại thủ đô Paris sau khi gặp gỡ các bộ trưởng nội vụ châu Âu, ông Holder nói hội nghị sẽ được tổ chức tại Washington DC với sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cuộc họp sẽ “đưa tất cả các đồng minh của chúng tôi ngồi lại để thảo luận các cách đối phó với chủ nghĩa cực đoan bạo lực đang tồn tại trên khắp thế giới.”

Trong khi đó cùng ngày, phát biểu sau khi rời Phủ tổng thống Pháp để tham gia cuộc tuần hành lịch sử tại Paris, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cam kết rằng châu Âu sẽ “chiến thắng chủ nghĩa khủng bố”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục