Mỹ sẽ triển khai 20.000 binh lính khi khẩn cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Quốc phòng Mỹ lập kế hoạch triển khai 20.000 binh lính trên toàn quốc vào năm 2011 nhằm giúp các quan chức địa phương và các tiểu bang đối phó với các trường hợp khẩn cấp, các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân hay khủng bố.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Quốc phòng Mỹ lập kế hoạch triển khai 20.000 binh lính trên toàn quốc vào năm 2011 nhằm giúp các quan chức địa phương và các tiểu bang đối phó với các trường hợp khẩn cấp, các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân hay khủng bố.
 
Tờ Bưu điện Washington ngày 1/12 đã dẫn lời các quan chức quốc phòng cho biết Lầu Năm Góc kêu gọi thành lập ba lực lượng phản ứng nhanh. Tướng Victor Renuart, Tư lệnh Bộ chỉ huy phương Bắc của Mỹ, cho biết đơn vị thứ nhất gồm khoảng 4.700 binh lính (tương đương với một lữ đoàn chiến đấu thường trực) sẽ đặt căn cứ tại Fort Steward, bang Georgia và đã sẵn sàng triển khai.
 
Hai lực lượng phản ứng nhanh còn lại sẽ cùng với khoảng 80 đơn vị dự bị và vệ binh quốc gia, với tổng cộng khoảng 6.000 binh lính, sẽ hỗ trợ các cơ quan chính quyền ở các tiểu bang và các địa phương.
 
Số binh lính này sẽ được huấn luyện để đối phó với các cuộc tấn công bằng các loại thuốc nổ có sức công phá lớn, vũ khí hạt nhân, sinh học hay hóa học trên nước Mỹ.
 
Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama cam kết sẽ tiếp tục đầu tư nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Mỹ nhằm đảm bảo chiến thắng trong các cuộc chiến đấu chống lại mạng lưới khủng bố Al Qaeda và tàn quân Taliban ở Afghanistan./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục