Mỹ sẽ triển khai máy bay không người lái ở Libya

Tổng thống Barack Obama đã phê chuẩn việc sử dụng máy bay chiến đấu không người lái Predator có trang bị vũ khí tại chiến trường Libya.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết Tổng thống Barack Obama đã phê chuẩn việc sử dụng máy bay chiến đấu không người lái Predator có trang bị vũ khí tại chiến trường Libya.
 
Ông Gates khẳng định việc triển khai máy bay Predator là một minh chứng cho tiềm lực quân sự vô song của Mỹ mà Tổng thống Obama sẵn lòng góp sức cho chiến dịch quân sự của quân liên minh tại Libya, trong bối cảnh các nước khác đang nỗ lực thực thi vùng cấm bay tại quốc gia Bắc Phi này.
 
Cũng trong buổi họp báo trên, Tướng thủy quân lục chiến Mỹ James Cartwright cho biết nhiệm vụ đầu tiên của Predator dự kiến diễn ra trong ngày 21/4, song đã phải lùi lại do điều kiện thời tiết xấu. Theo Tướng Cartwright, máy bay không người lái Predator có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm thấp với độ chính xác cao nhằm vào lực lượng Chính phủ Libya.
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng ngày đã kêu gọi kiên nhẫn trong việc đánh giá chiến dịch của NATO tại Libya, so sánh chiến dịch này với cuộc chiến Kosovo năm 1999. Bà Hillary nói: "Chúng ta mới chỉ triển khai chiến dịch này trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Tôi xin nhắc rằng Mỹ cùng các đối tác khác từng oanh kích các mục tiêu tại Serbia trong 78 ngày."
 
Cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hối thúc giới chức trách Libya "ngừng giao chiến và sát hại dân thường," đồng thời tuyên bố ưu tiên của LHQ là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
 
Trong khi đó, thủ lĩnh phiến quân Shaban Abu Sitta tuyên bố rằng sau ba ngày giao tranh ác liệt, lực lượng đối lập Libya đã giành quyền kiểm soát một cửa khẩu biên giới giữa Libya và Tuynidi, gần thị trấn Nalut cách thủ đô Tripoli 240 kilômét về phía Tây Nam. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác minh một cách độc lập thông tin này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục