Mỹ sẽ ủng hộ Iraq trong cuộc chiến chống al-Qaeda

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Washington sẽ hỗ trợ Baghdad trong cuộc chiến chống một nhóm có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/1 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, nhấn mạnh Washington sẽ hỗ trợ Baghdad trong cuộc chiến chống một nhóm có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Theo tuyên bố trên, ông Biden đã hoan nghênh Chính phủ Iraq trong nỗ lực hợp nhất các lực lượng thuộc các bộ lạc vào lực lượng an ninh Iraq, bồi thường cho những người bị thương và thiệt mạng trong cuộc chiến với nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), hay còn gọi là al-Qaeda ở Iraq.

Mỹ đã tăng cường hỗ trợ vũ khí và thông tin tình báo cho Iraq trong bối cảnh Baghdad đang phải hứng chịu tình trạng bạo lực tội tệ nhất trong những năm gần đây.

Theo phái bộ Liên hợp quốc tại Iraq, hơn 8.000 người Iraq đã thiệt mạng trong năm 2013, số người thiệt mạng hàng năm cao nhất trong nhiều năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục