Mỹ sẽ xây dựng một trung tâm nghe trộm mới ở Đức

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ dự kiến sẽ xây dựng một trung tâm nghe trộm điện thoại mới tại Đức để thu thập các thông tin tình báo.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đang là trung tâm vụ bê bối xung quanh hoạt động gián điệp điện tử, sắp tới sẽ tiến hành xây dựng ở vùng Wiesbaden miền Tây nước Đức (địa bàn Liên bang Hessen) một trung tâm mới chuyên để nghe trộm các cuộc nói chuyện điện thoại và thu thập thông tin điện tử.

Tin trên được báo "Mittledeutsche Zeitung" trích dẫn từ phát biểu của người đứng đầu Cơ quan tình báo Liên bang Đức (BND) Gerhard Schindler trong cuộc họp hôm 17/7 của Ủy ban chuyên trách nội vụ.

Trong đó, ông Schindler đã xác nhận sự hiện diện của các chuyên gia NSA tại Wiesbaden cũng như kế hoạch mở rộng trung tâm nghe trộm.

[Mỹ giải thích cho đồng minh EU về bê bối nghe lén]

Trước đó, ngày 30/6, Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ thông qua các kênh ngoại giao giải đáp với Liên minh châu Âu (EU) về cáo buộc mạng lưới tình báo của Washington cài thiết bị theo dõi tại các văn phòng của các đối tác châu Âu.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi các quan chức EU sốc và bày tỏ tức giận trước thông tin nhạy cảm trên được tuần báo Tấm Gương (Der Spiegel) của Đức công bố trước đó.

Trong một thông cáo, người phát ngôn của Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) cho biết Washington sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo EU về vấn đề nhạy cảm trên.

Thông cáo cũng nêu rõ: Chính phủ Mỹ sẽ trả lời thỏa đáng các quan ngại của EU thông các kênh ngoại giao cũng như đối thoại giữa giới chức tình báo hai bên mà Washington đã đề xuất trước đó. Người phát ngôn này nêu rõ giới tình báo Mỹ chỉ thu thập các loại thông tin mà cơ quan tình báo các nước khác cũng thu thập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục