Mỹ sẽ xây trung tâm phong điện lớn nhất thế giới

Mỹ đã quyết định xây dựng trung tâm phong điện lớn nhất thế giới, với diện tích hơn 77km2, tại bang California ở Tây Nam nước này.
Mỹ đã quyết định xây dựng trung tâm phong điện lớn nhất thế giới, với diện tích hơn 77km2, tại bang California ở Tây Nam nước này.

Tổ hợp Năng lượng Caithness có trụ sở tại bang New York vừa ký một hợp đồng trị giá 1,4 tỷ USD với Công ty General Electric để cung cấp và lắp đặt 338 tuốcbin, mỗi tuốcbin có công suất 2,5MW, cho trung tâm phong điện nói trên trong hai năm 2010 và 2011.

Sau khi hoàn thành lắp đặt máy móc, từ năm 2012, trung tâm phong điện Shepherds Flat với công suất 845 MW sẽ sản xuất 2 tỷ kWh/năm, cung cấp điện cho khoảng 235.000 hộ gia đình tại bang trên. Dự án này có tổng kinh phí khoảng 2 tỷ USD.

Ông Les Gelber, Giám đốc tổ hợp Năng lượng Caithness, nói: "Dự án này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc khai thác năng lượng gió để đáp ứng nhu cầu năng lượng vào thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai nhằm giảm khí thải nhà kính. Dự án sẽ cấp thêm năng lượng tái sinh cho khu vực bờ Tây để giúp khu vực này đáp ứng nhu cầu về năng lượng sạch".

Tháng trước, Tập đoàn Năng lượng Tái sinh (REG) và Công ty phong điện Cielo của Mỹ ký thỏa thuận với Tập đoàn Điện lực Thẩm Dương của Trung Quốc về đầu tư 1,5 tỷ USD phát triển một trang trại gió công suất 600 MW tại bang Texas. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của Trung Quốc vào ngành năng lượng tái sinh của Mỹ. Dự án có thể cung cấp đủ điện cho 180.000 hộ gia đình tại bang này.

Phong điện chiếm khoảng 1,5% tổng sản lượng điện toàn cầu. Trên thế giới có khoảng 80 quốc gia đang khai thác nguồn năng lượng gió với mục đích thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục