Mỹ siết an ninh trong tháng lễ của người Hồi giáo

New York siết chặt an ninh tại các trung tâm tôn giáo và thánh đường Hồi giáo trong tháng lễ Ramadan sắp tới của người đạo Hồi.
Giới chức Mỹ ngày 28/7 cho biết thành phố New York sẽ siết chặt an ninh xung quanh các trung tâm tôn giáo và thánh đường Hồi giáo ở thành phố này trong suốt tháng lễ Ramadan sắp tới của người đạo Hồi.

Trong một tuyên bố, Sở Cảnh sát New York nêu rõ, trong suốt tháng lễ Ramadan diễn ra từ ngày 11/8 đến 9/9, các lực lượng cảnh sát tuần tra sẽ được tăng cường tại những trung tâm tôn giáo hiện tại và các địa điểm có khả năng diễn ra các hoạt động tôn giáo trong thời gian này.

Theo Sở Cảnh sát New York, nhiều trạm gác, xe tuần tra và các lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm mặc thường phục cũng sẽ được triển khai xung quanh các thánh đường Hồi giáo.

Hội đồng thành phố New York hồi tháng Năm đã công bố ủng hộ các kế hoạch xây dựng một trung tâm văn hóa và nhà thờ Hồi giáo tại Khu vực số Không (Ground Zero), nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng máy bay vào Tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Mỹ, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng ngày 11/9/2001.

Các phe đối lập cho rằng kế hoạch này là lời xúc phạm tới những nạn nhân trong vụ khủng bố trên, trong khi những người ủng hộ tin rằng kế hoạch này sẽ giúp thay đổi những quan điểm tiêu cực về thế giới Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục