Mỹ siết an ninh trước đại hội của Đảng Cộng hòa

An ninh được siết chặt trước Đại hội đảng Cộng hòa ở Florida - một trong 3 bang quan trọng, giúp các ứng viên giành ghế vào Nhà Trăng.
Ngày 28/8, đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa sẽ khai mạc tại thành phố Tampa, bang Florida nằm ở tận cùng phía Đông Nam nước Mỹ.

Dự kiến có khoảng 50.000 quan chức, trong đó có 2.286 đại biểu, 15.000 phóng viên trong nước và quốc tế cùng du khách có mặt tại thành phố trong 4 ngày diễn ra đại hội.

Trận bão Isaac với sức gió lên tới 160 km/giờ hoành hành vùng Vịnh Mexico vài ngày qua buộc ban tổ chức phải hủy bỏ, điều chỉnh thời gian và thay đổi một số chương trình của đại hội. Thống đốc bang Florida cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu các cơ quan chức năng chuẩn bị sẵn các phương án đối phó với thảm họa thiên nhiên.

Để đảm bảo cho sự kiện chính trị lớn này diễn ra suôn sẻ, trong 2 năm qua kể từ khi được chọn làm nơi tổ chức đại hội, Ban tổ chức đã chi hơn 150 triệu USD, trong đó có 50 triệu USD của liên bang và 100 triệu USD quyên góp từ các công ty để làm đẹp lại bộ mặt của thành phố, trồng thêm cây xanh, sơn lại các cây cầu, nâng cấp các tuyến phố, làm mới hàng trăm nghìn phòng khách sạn, thiết lập các trạm tiếp sóng mới, thậm chí thiết lập cả các trung tâm cứu hộ cứu nạn đề phòng xảy ra các tình huống bất ngờ như giông bão hoặc khủng bố.

Hơn 400 xe khách loại lớn đã sẵn sàng để chuyên chở các đại biểu từ các khách sạn tới hội nghị. Khoảng 575 nhà vệ sinh công cộng di động đã được dựng lên xung quanh các tuyến phố. Nhiều trạm cung cấp nước ngọt miễn phí cũng đã được trù tính để cấp cho du khách trong tình huống thời tiết quá nóng bức.

Hơn 4.000 nhân viên cảnh sát cảnh sát mặc đồng phục xanh đã được huấn luyện cách thức nhanh nhất để loại bỏ các chướng ngại vật, được trang bị đầy đủ các dụng cụ chống bạo loạn.

Hơn 200 sỹ quan cảnh sát cũng đã được huấn luyện phương thức tác nghiệp trong tình huống đi xe đạp và cưỡi ngựa. Một hệ thống máy theo dõi tinh vi với tổng chi phí 1,2 triệu USD đã được lắp đặt nối liền thông tin liên lạc giữa các lực lượng mặt đất với các máy bay trực thăng.

Tất cả các hoạt động xét xử đều được lệnh dừng lại trong các ngày diễn ra đại hội. Nhiều hoạt động của chính quyền bang và thành phố đều đã tạm chuyển sang các khu vực ngoại ô.

Ban tổ chức cũng đã chi hàng triệu USD trả cho Sở giao thông và các công ty do hàng chục tuyến phố phải đóng cửa trong những ngày diễn ra đại hội. An ninh cũng đã được siết chặt hơn sau khi phong trào "Chiếm Phố Wall" tuyên bố sẽ huy động hàng chục nghìn người để biểu tình phản đối.

Tampa là một thành phố lớn của Florida, bang được mệnh danh là xứ sở của ánh nắng mặt trời và là thiên đường của du lịch, với khoảng 60 triệu lượt du khách mỗi năm, đóng góp khoảng 35 tỷ USD vào tổng thu nhập nội địa (GDP) 750 tỷ USD của bang.

Với số dân khoảng 335.000 người, Tampa từng được gọi là thủ phủ thuốc xì gà của thế giới vì ngày xưa nơi đây từng là đầu mối nhập khẩu lớn nguồn xì gà từ Cuba.

Trong năm bầu cử 2012, Florida được xác định cùng Ohio và Virginia là ba bang giành giật "sống còn" của cả ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Kể từ năm 1960 tới nay, chưa ứng cử viên nào giành được ghế Nhà Trắng mà không giành chiến thắng tại ít nhất 2 trong 3 bang này.

Cựu Thống đốc Mitt Romney, người được chờ đợi sẽ được đề cử làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa vào ngày cuối cùng của đại hội, xác định bang Ohio là ưu tiên số 1 "bắt buộc phải thắng", tiếp đó là Florida và Virginia.

Đây là một trong những lý do Florida được đảng Cộng hòa chọn làm nơi tổ chức đại hội toàn quốc trong năm bầu cử 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục