Mỹ siết an ninh vì hội nghị trực tuyến của al Qaeda

Báo mạng The Daily Beast dẫn nguồn tin tình báo Mỹ tiết lộ rằng hơn 20 thành viên al Qaeda trên toàn thế giới đã tiến hành điện đàm cùng lúc.
Ngày 7/8, báo mạng The Daily Beast dẫn nguồn tin tình báo Mỹ tiết lộ rằng hơn 20 thành viên al Qaeda trên toàn thế giới đã tiến hành điện đàm cùng lúc.
 
Chính hành động này đã buộc Washington quyết định đóng cửa khoảng 25 cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại các nước Hồi giáo.
 
Tin cho biết cuộc điện đàm tập thể nêu trên có sự tham gia của thủ lĩnh al Qaeda Ayman al-Zawahiri và các thuộc hạ hàng đầu của nhân vật này.
 
Trong cuộc điện đàm, al-Zawahiri được cho là đã chỉ định thủ lĩnh al Qaeda tại Yemen, Nasser al-Wuhayshi, làm người kiểm soát hoạt động của các nhánh thuộc tổ chức khủng bố này trong thế giới Hồi giáo.
 
Tuy nhiên, hãng AFP hiện vẫn chưa thể khẳng định thông tin trên./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục