Mỹ: Số đơn đặt hàng chế tạo mới giảm tháng thứ 5 liên tiếp

Số đơn mua hàng thiết yếu phi quốc phòng (ngoại trừ máy bay) – được coi là thước đo về lòng tin và kế hoạch chi tiêu của doanh nghiệp – giảm 0,1% trong tháng 12/2014.
Mỹ: Số đơn đặt hàng chế tạo mới giảm tháng thứ 5 liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: (Nguồn: thetimes.co.uk)

Số đơn mua hàng chế tạo mới của Mỹ trong tháng 12/2015 đã giảm 3,4%, tháng giảm thứ 5 liên tiếp, nhưng mức độ thu hẹp kế hoạch đầu tư thấp hơn dự kiến của các doanh nghiệp đã hỗ trợ nhận định về một sự hồi phục trong thời gian tới.

Theo nhà kinh tế cao cấp Jennifer Lee của BMO Capital Markets tại Toronto (Canada), hoạt động của ngành chế tạo Mỹ sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Cơ quan này cũng cho hay số đơn mua hàng thiết yếu phi quốc phòng (ngoại trừ máy bay) – được coi là thước đo về lòng tin và kế hoạch chi tiêu của doanh nghiệp – chỉ giảm 0,1% trong tháng 12/2014 thay vì giảm 0,6% như tháng 11/2014.

Hoạt động của ngành chế tạo Mỹ dự kiến sẽ sụt giảm do nhu cầu yếu kém ở châu Âu và châu Á, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và giá dầu thô giảm đã khiến một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng trì hoãn hoặc cắt giảm các dự án đầu tư.

Tuy vậy, một số liệu khác cho thấy doanh số bán khá tốt của các doanh nghiệp chế tạo ôtô hàng đầu Mỹ trong tháng 1/2015 đã mang đến một tín hiệu tích cực cho lĩnh vực chế tạo của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Cụ thể, doanh số bán ôtô của Mỹ trong tháng 1/2015 đã tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 16,66 triệu chiếc. Trong khi General Motors thông báo doanh số của tháng đầu tiên năm 2015 giảm 18% thì số liệu tương ứng của hai “ông lớn” Ford và Fiat Chrysler Automobiles tăng lần lượt 15% và 14%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục