Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao nhất kể từ tháng 5

Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2014, yếu tố có thể làm dấy lên những lo ngại về sự suy yếu phần nào của thị trường lao động nước này.
Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao nhất kể từ tháng 5 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: m24digital.com)

Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2014, yếu tố có thể làm dấy lên những lo ngại về sự suy yếu phần nào của thị trường lao động nước này.

Số liệu thống kê công bố ngày 5/3 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần cuối cùng của tháng Hai vừa qua đã tăng 7.000 lên 320.000 đơn, mức cao nhất kể từ giữa tháng 5/2014.

Bên cạnh đó, sản lượng công nghiệp của nước này trong quý IV/2014 cũng giảm tới 2,2%, cao hơn so với mức dự đoán giảm 1.8% đưa ra trước đó.

Mặc dù Bộ Lao động Mỹ không đề cập tới yếu tố đặc biệt nào ảnh hưởng tới báo cáo trên, song Jim O'Sullivan - nhà kinh tế trưởng tại High Frequency Economics (có trụ sở tại New York, Mỹ) - nhận định nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết chứ không phải là do sự sụt giảm về nền tảng.

Lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp biến động trong những tuần gần đây có liên quan tới các kỳ nghĩ lễ tại Mỹ và thời tiết rất khắc nghiệt trong tháng Hai.

Trước đó, kinh tế Mỹ đã tạo ra trên một triệu việc làm trong giai đoạn từ tháng 11/2014 đến tháng 1/2015, được xem là một kỳ tích kể từ năm 1997./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục