Mỹ sơ tán công dân khỏi Yemen vì lo ngại khủng bố

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đã ra lệnh sơ tán toàn bộ công dân Mỹ ra khỏi Yemen vì lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố.
Ngày 6/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh sơ tán toàn bộ công dân Mỹ ra khỏi Yemen vì lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố gia tăng nhằm vào các cơ sở ngoại giao và công dân nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki, cho biết Mỹ đã điều động một máy bay vận tải quân sự tới Yemen để hỗ trợ sơ tán các nhân viên ngoại giao và du khách Mỹ sau khi ngày càng có nhiều quan ngại về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại đây. Theo bà Jen Psaki, các cuộc tấn công có thể được thực hiện từ bán đảo Arập.

Quyết định sơ tán công dân được đưa ra sau khi tình báo Mỹ chặn thu được một cuộc đàm thoại giữa hai thành viên chóp bu của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, trong đó nói về các kế hoạch tấn công khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân khiến Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định đóng cửa khoảng 25 đại sứ quán và các cơ sở ngoại giao ở nước ngoài, phần lớn tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi.

Lệnh đóng cửa được áp dụng từ ngày 4/8 và 19 trong số 25 cơ sở ngoại giao nói trên được kéo dài thời gian đóng cửa tới hết tuần này. Trong tuyên bố mới nhất, Đại sứ quán Mỹ ở Mauritius cũng được lệnh đóng cửa từ ngày 6/8.

[Mỹ đóng cửa nhiều cơ quan ngoại giao vì al-Qaeda]

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra khuyến cáo đi lại đối với công dân Mỹ trên phạm vi toàn cầu do lo ngại các nguy cơ khủng bố nhằm vào các hệ thống giao thông công cộng và các điểm du lịch. Các nghị sĩ Mỹ cho biết nguy cơ khủng bố lần này là "nghiêm trọng nhất" trong nhiều năm qua.

Ngoài Mỹ, một vài nước châu Âu cũng đã tạm thời đóng cửa đại sứ quán ở Yemen và một số quốc gia có đông người theo đạo Hồi khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục