Mỹ sơ tán công dân tại một căn cứ không quân ở Iraq

Hàng trăm công dân Mỹ đang làm việc với Chính phủ Iraq đã được sơ tán khỏi căn cứ không quân Balad trong bối cảnh các chiến binh Hồi giáo đang hướng về Baghdad.
Mỹ sơ tán công dân tại một căn cứ không quân ở Iraq ảnh 1Tình hình an ninh tại Iraq đang rất phức tạp sau khi phiến quân chiếm hai thành phố lớn tại quốc gia vùng Vịnh này. (Nguồn: nbcnews.com)

Theo AFP, ngày 12/6, các công ty Mỹ đã sơ tán hàng trăm người Mỹ đang làm việc với Chính phủ Iraq khỏi một căn cứ không quân lớn tại quốc gia vùng Vịnh này trong bối cảnh các chiến binh Hồi giáo đang hướng về Baghdad.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận rằng “hàng trăm” nhà thầu Mỹ đã được sơ tán khỏi căn cứ không quân Balad, cách thủ đô Baghdad 80 km về phía Bắc, vì các lý do an ninh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng các công dân Mỹ làm việc theo hợp đồng với Chính phủ Iraq để hỗ trợ chương trình mua sắm quân sự nước ngoài của Mỹ (FMS) tại Iraq đã tạm thời được các công ty sơ tán do quan ngại về an ninh trong khu vực.”

Được biết các nhà thầu này được Chính phủ Iraq thuê và làm việc cho các chương trình liên quan tới máy bay tiêm kích F-16.

Căn cứ không quân Balad là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, nơi từng có 36.000 lính Mỹ trước khi nó được bàn giao cho phía Iraq hồi tháng 11/2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục