Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, trongtháng trước, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 148.000 việc làm mới, thấp hơn so với dựbáo đưa trước đó là 150.000-200.000 việc làm.
Trong số này, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp nhiều việc làm nhất khi tạo thêm126.000 việc làm, chủ yếu tập trung ở bốn lĩnh vực xây dựng, bán buôn, giaothông và bốc xếp lưu kho hàng hóa.
Cũng theo báo cáo, tuy số việc làm mới gia tăng khiêm tốn nhưng cũng đủ để kéogiảm tỷ lệ thất nghiệp chung trong cả nước từ mức 7,3% xuống còn 7,2%, thấp nhấtở Mỹ kể từ tháng 11/2008.
Nhận định về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Mark Zandi của cơ quan xếp hạng tínnhiệm Moody cho rằng nguyên nhân khiến tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại cóthể do hậu quả từ việc tăng thuế từ ngày 1/1/2013, cộng với chương trình cắtgiảm chi tiêu ngân sách tự động.
Một số chuyên gia khác dự báo số việc làm tạo ra trong tháng 10 sẽ tiếp tụcgiảm, thậm chí có thể kéo sang cả tháng 11 do ảnh hưởng của tình trạng suy thoáikinh tế.
Báo cáo việc làm trong tháng 10, dự kiến công bố ngày 8/11, cũng được cho là sẽphản ánh rõ hơn tác động của cuộc chiến ngân sách và trần nợ công trên chínhtrường Mỹ đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới.
Các chuyên gia cho rằng tốc độ cải thiện khá yếu trên thị trường lao động có thểkhiến Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ tạm thời trì hoãn việc thu hẹp quy mô góicứu trợ thứ 3.
Mặc dù nước Mỹ đã thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ sau khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòađạt được thỏa thuận về nâng trần nợ công và mở cửa lại chính phủ, song cuộcchiến về ngân sách và trần nợ trên chính trường Mỹ vẫn đang tiếp diễn.
Hiện NhàTrắng và Quốc hội đang phải đối mặt với thời hạn tiếp tục cấp ngân sách chi tiêucho chính phủ sau ngay 15/1/2014 và nâng trần nợ công sau ngày 7/2/2014.
Các nhà kinh tế và doanh nghiệp Mỹ cho rằng sự bất ổn do các nhà hoạch địnhchính sách Mỹ tạo ra đã cản trở tốc độ phục hồi và tăng trưởng kinh tế kể từ khiMỹ và thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế tồi tệ năm 2008./.