Mỹ: Syria bắt người thân thành viên phái đoàn đối lập

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Chính phủ Syria đã bắt giữ những người trong gia đình của thành viên phái đoàn Liên minh Đối lập Syria.

Theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/2 thông báo Chính phủ Syria đã bắt giữ những người trong gia đình của thành viên phái đoàn Liên minh Đối lập Syria (SOC) tới tham dự Hội nghị hòa bình quốc tế Geneva 2 vì cho rằng các thành viên trong phái đoàn đó là khủng bố và tịch thu tài sản của họ.

Trong một tuyên bố, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki kêu gọi Chính phủ Syria thả "ngay lập tức và vô điều kiện" toàn bộ những người bị bắt giữ, trong đó có Mahmoud Sabra, anh trai của thành viên phái đoàn tham dự Geneva 2 Mohammed Sabra.

Bà nhấn mạnh: "Như Hội đồng Bảo an và Thông cáo báo chí Geneva đã kêu gọi, phái đoàn đối lập phải được phép làm việc trong điều kiện an toàn và an ninh hướng tới quá trình chuyển tiếp chính trị."

Các cuộc đàm phán vòng hai trong khuôn khổ Hội nghị Geneva 2 về Syria kết thúc hồi giữa tháng Hai mà không đạt được kết quả thực chất. Chính phủ và phe đối lập Syria thậm chí còn không nhất trí về thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo.

Trong khi đó, giới phân tích ở Damascus tố cáo phe đối lập Syria và các nhà hậu thuẫn phương Tây đang lợi dụng vấn đề nhân đạo và quân sự để gây sức ép buộc Chính phủ Syria nhượng bộ trong vòng đàm phán hòa bình tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục