Mỹ tái cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Điện đàm với người đồng cấp Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Mỹ tái cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc điện đàm mới nhất với người đồng cấp Israel Moshe Yaalon, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tái khẳng định cam kết của Washington ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thông báo ngày 20/3 của Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Hagel đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với những bình luận của người đồng cấp Israel về chính sách của Mỹ trong hồ sơ hạt nhân Iran.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã làm rõ những tuyên bố của mình khi nhấn mạnh cam kết tăng cường quan hệ đồng minh Mỹ-Israel. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước cũng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề an ninh mà Mỹ và Israel phải đối mặt.

Thảo luận về tình hình Syria, Bộ trưởng Hagel bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại quốc gia láng giềng của Israel này cũng như tình hình bất ổn tại Cao nguyên Golan gần biên giới Israel-Syria.

Trong khi đó, Bộ trưởng Yaalon đã thông báo tình hình an ninh Israel cũng như các hoạt động quân sự của nước này nhằm trả đũa vụ tấn công trên tại Cao nguyên Golan.

Trước đó, hôm 17/3, báo chí đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã chỉ trích các chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Iran, cho rằng Tel Aviv không thể phụ thuộc vào những chính sách "yếu ớt" của Washington để ngăn Tehran sở hữu hạt nhân.

Cuộc điện đàm trên diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết theo đuổi đường lối ngoại giao trong vấn đề hạt nhân Iran trong bài phát biểu ngày 20/3 nhân dịp Năm mới Nowruz của người dân Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục