Mỹ tái khẳng định cam kết đối với an ninh và ổn định của Kuwait

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Quốc vương Kuwait thảo luận biện pháp nhằm củng cố quan hệ song phương và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cũng như giải quyết các vấn đề đôi bên cùng quan tâm.
Mỹ tái khẳng định cam kết đối với an ninh và ổn định của Kuwait ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Quốc vương Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (phải) tại cuộc gặp ở Kuwait City ngày 8/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/9, trong chuyến thăm Kuwait, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định lập trường của Mỹ ủng hộ an ninh và sự ổn định của quốc gia Trung Đông này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tuyên bố trên được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm các nước vùng Vịnh của người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Tại cuộc gặp với Quốc vương Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã chuyển lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác của Kuwait trong quá trình Mỹ sơ tán công dân khỏi Afghanistan, theo đó Kuwait đã tạo điều kiện thuận lợi cho những người di tản qua sân bay.

[Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ sắp công du một loạt nước]

Ông Austin nhấn mạnh lập trường vững chắc của Mỹ ủng hộ an ninh và sự ổn định của Kuwait.

Ngoài ra, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm củng cố quan hệ song phương và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cũng như giải quyết các vấn đề hàng đầu đôi bên cùng quan tâm và những diễn biến mới nhất tại khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Ai Cập và Kuwait.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết Tổng thống El-Sisi nêu rõ an ninh của các nước vùng Vịnh và an ninh quốc gia của Ai Cập có liên quan tới nhau.

Ông El-Sisi nhấn mạnh Ai Cập mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ với Kuwait vì lợi ích của nhân dân hai nước và toàn thể khối Arab.

Tổng thống El-Sisi đưa ra phát biểu trên tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah ở thủ đô Cairo.

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ai Cập, cuộc gặp giữa Tổng thống El-Sisi và người đứng đầu Bộ Ngoại giao Kuwait đã đề cập các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, đặc biệt là những diễn biến tại Syria, Liban, Yemen và Afghanistan.

Tuyên bố cho biết thêm hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc phối hợp các nỗ lực nhằm thúc đẩy sự đoàn kết giữa tất cả các quốc gia Arab.

Tổng thống El-Sisi khẳng định mối quan hệ giữa Ai Cập và Kuwait đã được mở rộng trong nhiều thập niên qua thông qua sự hợp tác và phối hợp hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh rằng Ai Cập mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước và toàn thể khối Arab./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục